Không có chuyện thi công trở lại dự án đang bị đình chỉ trên bán đảo Sơn Trà

Thứ sáu, 01/12/2017 09:17

Chiều 30-11, lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin chính thức liên quan đến hoạt động xây dựng tại dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Lý do là trong buổi sáng cùng ngày, xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho rằng chủ đầu tư của dự án phớt lờ lệnh cấm của chính quyền thành phố, tiếp tục triển khai hoạt động xây dựng tại khu vực 40 móng biệt thự xây “mọc” trái phép đang bị đình chỉ thi công.

Sở Xây dựng cho biết chủ đầu tư đang triển khai xây kè bảo vệ, chống sạt lở đất.

Theo ông Nguyễn Quang Thanh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, buổi họp báo là cần thiết để các cơ quan báo chí cũng như dư luận, các tầng lớp nhân dân có thông tin, qua đó hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất vụ việc. Vì thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, chưa có ý kiến của cơ quan chức năng có thể gây hiểu nhầm,  hiểu sai vấn đề.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ xây dựng kè chống sạt lở, hiện trạng của dự án cũng như có hay không việc chủ đầu tư lợi dụng làm kè để tiếp tục làm chui các hạng mục khác, ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Dự án Khu du lịch Biển Tiên Sa bị xử phạt 40 triệu đồng và đình chỉ thi công từ tháng 3-2017 vì bị phát hiện xây dựng trái phép 40 móng, hiện nay chủ đầu tư đang chấp hành quyết định đình chỉ thi công của UBND thành phố. Trong thời gian qua xuất hiện nguy cơ sạt lở, gây ô nhiễm môi trường cũng như có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái của khu vực, Sở Xây dựng báo cáo thành phố về phương án cho phép chủ đầu tư xây kè bảo vệ, chống sạt lở. Phương án này cũng đã được Thường trực Thành ủy thông qua. Theo phương án của Sở Xây dựng, 10 đoạn kè trọng lực xây đá hộc, tổng chiều dài khoảng 1.741m sẽ được xây dựng ở những vị trí trọng yếu có khả năng sạt lở lớn nhất. Sau khi xây kè, chủ đầu tư phải trồng cây xanh để giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường tại khu vực.

Về tiến độ, Sở Xây dựng yêu cầu hoàn thành trước ngày 31-8, nhưng chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ đúng cam kết và đề xuất được gia hạn đến ngày 30-11. “Vì thời gian qua xuất hiện mưa lớn kéo dài cũng như đảm bảo cho công tác tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC nên việc xây dựng bị gián đoạn. Chính vì vậy, thời gian hoàn thành lùi lại một vài tuần cũng có thể chấp nhận được”, ông Hùng cho hay. Về thông tin và hình ảnh cho rằng chủ đầu tư bất chấp lệnh cấm, thi công các hạng mục của dự án trong khi đang bị đình chỉ cũng như Chính phủ đang yêu cầu thanh tra toàn diện đối với Sơn Trà, ông Hùng cho biết đây là thông tin không chính xác. “Nghe thông tin, tôi đã chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra ngay. Tôi nghĩ trong đầu không có chuyện đó, vì chúng tôi kiểm tra thường xuyên, rất chặt chẽ. Nhưng để chắc ăn, công tâm vẫn phải kiểm tra. Họ đang xây kè bảo vệ, không có việc xây dựng các hạng mục khác của dự án”, ông Hùng khẳng định.

Khi được hỏi vì sao không để một đơn vị khác thi công kè bảo vệ mà lại chính là Cty Biển Tiên Sa, kinh phí do thành phố hay chính chủ đầu tư chi trả, giám đốc Sở Xây dựng giải thích: toàn bộ kè nằm trong phần đất có sổ đỏ của chủ đầu tư nên không thể đưa doanh nghiệp khác vào xây dựng. Thành phố cũng nhận thấy để Cty Biển Tiên Sa thi công là hợp lý, toàn bộ kinh phí đương nhiên là do chủ đầu tư chi trả. Với thông tin cho rằng, đang thi công với rất nhiều người và phương tiện nhưng khi mạng xã hội đăng tải hình ảnh với nhiều nghi vấn thì công trường chỉ còn lại vài ba người, ông Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà cho biết: “Thực tế là các bức ảnh chụp lúc nào thì ta không xác định được. Nhưng qua chế độ kiểm tra, giám sát thường xuyên, chúng tôi thấy họ thi công bình thường. Đội kiểm tra quy tắc đô thị của quận và cán bộ phụ trách của P. Thọ Quang được yêu cầu liên tục kiểm tra và có báo cáo  thường xuyên.

Công khanh